Công tác nhân sự đạt được sự đồng thuận rất cao

Chiều 27-4, tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất QH khóa XV.

Sáng suốt lựa chọn người thật sự xứng đáng

Đánh giá tổng kết kỳ họp 11, Tổng thư ký QH Bùi Văn Cường cho rằng sau 12 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với các nội dung về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, công tác nhân sự và quyết định một số nội dung khác.

Tại kỳ họp 11, QH đã dành phần lớn thời gian để xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao.

“Các nhân sự được bầu hoặc phê chuẩn có cơ cấu hợp lý, là những người có năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, có tư duy đổi mới; đồng thời bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển” - ông Cường nói.

Cũng theo Tổng thư ký, các đại biểu QH đã nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn những người thực sự xứng đáng đảm nhận các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng đã tiến hành tuyên thệ trước QH, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của hiến pháp.

Nhìn lại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho rằng các đánh giá rất khác nhau. “Có ý kiến đánh giá rất thành công, có ý kiến nói thành công tốt đẹp, ý kiến khác thậm chí nói thành công vang dội. Ta làm nhân sự mà không gặp trục trặc nào, kết quả có sự đồng thuận rất cao” - ông Huệ nói và đánh giá kỳ họp vừa qua thành công rất tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn và tình cảm trong Nhân dân và cử tri cả nước…

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ QH. Ảnh: Đ.MINH

Kỳ họp đầu tiên QH khóa mới sẽ làm việc 11 ngày

Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường cho hay kỳ họp đầu tiên của QH khóa mới dự kiến làm việc trong 11 ngày; khai mạc ngày 20-7 và bế mạc ngày 3-8.

Phiên trù bị dự kiến tổ chức vào chiều 19-7 để thực hiện một số công việc cần thiết, trong đó có hướng dẫn đại biểu QH mới sử dụng hệ thống kỹ thuật.

Đầu kỳ họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu QH khóa XV. Sau khi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước, QH sẽ có sáu ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Tổng thư ký QH đề xuất dành sáu ngày cho công tác nhân sự.

Đầu tiên, QH sẽ quyết định số phó chủ tịch QH, số ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; bầu chủ tịch QH, các phó chủ tịch QH, ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, tổng thư ký QH, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của QH khóa mới và tổng Kiểm toán Nhà nước.

QH cũng sẽ tiến hành quy trình để bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Phát biểu sau đó, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nhận định công tác cán bộ phải làm bình tĩnh, để đại biểu có thời gian nghiên cứu hồ sơ. “Nếu làm vội vàng thì làm sao chọn được người tốt. Thời gian sáu ngày dành cho công tác nhân sự là hợp lý, không nên rút ngắn” - ông Tỵ nói.

Cũng tại kỳ họp đầu tiên này, QH khóa XV sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

QH cũng xem xét, thông qua các nghị quyết của QH về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; chương trình giám sát của QH năm 2022 và việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề; xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025...

Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV, chủ tịch QH khẳng định sẽ bố trí đủ thời gian cho công tác cán bộ. Ngoài ra, việc quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. “Tổng thời gian cụ thể của kỳ họp sẽ xác định sau, khi chúng ta chốt được các vấn đề về nội dung” - ông Huệ nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm