Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ cần hiệu quả hơn

Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 5, khóa XI (2019- 2024), sáng 7-1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu thông tin, trong năm 2020, MTTQ tiếp nhận 29/57 công văn trả lời của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do Mặt trận chuyển đến, đạt tỉ lệ 50,80% (tăng 22,7% so với năm 2019).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu thông tin về công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: THANH TUYỀN

“Nhìn chung, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có quan tâm hơn việc giải quyết và thông báo kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do cơ quan MTTQ chuyển đến. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm trả lời hoặc không phản hồi, dẫn đến công dân liên tục gửi đơn” - bà Châu đánh giá.

Từ đó, bà Tô Thị Bích Châu kiến nghị UBND TP cần có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành TP, UBND các cấp và các cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chuyển đến đúng thời hạn quy định.

“Đối với các cơ quan, đơn vị không phản hồi kết quả giải quyết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP kiến nghị Thường trực UBND TP có cơ chế kiểm tra, nhắc nhở để Mặt trận kịp thời thông tin kết quả đến nhân dân” - bà Châu nói thêm.

Về vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng: MTTQ TP cần thực hiện nền nếp, hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lắng nghe, giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề xuất, bức xúc của người dân. 

Ông cho rằng, việc này cần phải bám sát với chủ đề năm 2021 của TP là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

 Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ cần hiệu quả hơn ảnh 2
Ủy ban MTTQ Việt Nam nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng cờ tập thể xuất sắc dẫn đầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho nhiều tập thể có thành tích tốt trong năm qua.  

Cũng tại đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã hiệp thương bổ sung 10 nhân sự mới làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ XI (2019 - 2024).

Hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII đã có 138 ủy viên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm