Công nhận Sông Đốc, Năm Căn là đô thị loại 4

Cách trung tâm TP Cà Mau khoảng 40km, dân số hơn 40.000 người, có đoàn tàu khai thác gần 4.000 chiếc (trên 1.200 tàu khai thác xa bờ) kèm các ngành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển, Sông Đốc trở thành phố biển lớn và sầm uất bậc nhất tỉnh Cà Mau.

Trước đó ngày 29-12, UBND tỉnh Cà Mau cũng công bố quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) trở thành đô thị loại 4.

Theo quy hoạch của tỉnh Cà Mau, đến năm 2015, Năm Căn trở thành đô thị đòn bẩy thúc đẩy kinh tế vùng cuối cùng cực Nam của đất nước.

Theo ĐÔNG TRIỀU (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm