Công nhận di sản hai cây đa sộp tại đảo Lý Sơn

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đây là những cây cổ thụ tuy trải qua nhiều thế kỷ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn xanh tốt và phát triển, là biểu tượng của những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của người dân đảo Lý Sơn. Do vậy những cây cổ thụ này cần phải được gìn giữ.

Ông Nguyễn Ngọc Khôi, Chủ tịch Quỹ Trái tim vàng Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, đã công bố quyết định và trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho hai cây đa sộp cổ thụ có tuổi thọ trên 300 năm tuổi trên đảo.

Cũng trong sáng19-7, đoàn công tác của UBMTTQVN đã đi khảo sát thực tế để tìm hiểu đời sống, sản xuất của nhân dân Lý Sơn. Tại đây, Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã động viên bà con ngư dân Lý Sơn tiếp tục vươn khơi bám biển, tiếp tục lao động sản xuất. Dịp này, UBMTTQVN đã trao hỗ trợ kinh phí, quà và cờ Tổ quốc cho nhiều ngư dân, nghiệp đoàn nghề cá cùng gia đình các bộ đội tỉnh Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn.

PHẠM MỊNH - HỮU DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm