Cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền

Đó là đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế vào sáng 3-3. Phiên họp nhằm tổng kết hoạt động hội nhập quốc tế năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; trọng tâm đối ngoại đa phương Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN

Theo Thủ tướng, công tác hội nhập quốc tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa hội nhập về chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng để góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định cũng như tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm