Công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tại Đắk Lắk

Chiều 19-7, tại Tỉnh ủy Đắk Lắk đã diễn ra Lễ công bố Quyết định về nhân sự của Bộ Chính trị. Theo đó, ông Bùi Văn Cường được phân công giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định của Bộ Chính trị. Ảnh HUY TRƯỜNG

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Cường-ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Phạm Minh Chính cho hay, Bộ Chính trị trước đó đã thống nhất cao với công tác nhân sự trên. “Tôi tin rằng, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Bùi Văn Cường sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước... sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, đoàn kết cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng” – ông Phạm Minh Chính nói.

Tân Bí thư Bùi Văn Cường nói Đắk Lắk là quê hương thứ hai của mình và sẽ cố gắng làm tốt các nhiệm vụ được giao.

Tân Bí thư Bùi Văn Cường nói lời cám ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông chia sẻ Đắk Lắk là mảnh đất mới, nơi quê hương thứ hai của mình và sẽ cố gắng làm tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Văn Cường sinh ngày 18-6-1965 tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, ông có trình độ chuyên môn: tiến sĩ chuyên ngành An toàn Hàng hải. Trong quá trình công tác ông từng là giáo viên Đại học Hàng hải, cán bộ Đoàn trường Đại học Hàng hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng.

Sau thời gian công tác ở Hải Phòng và Trung ương Đoàn, ông trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2005-2010) và khóa XIV (nhiệm kỳ 2010-2015). Từ đó, ông qua các vị trí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (khóa II, III); Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông giữ chức vụ Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới khi nhận quyết định về Đắk Lắk . Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm