Công binh VN sẽ tham gia lực lượng 'mũ nồi xanh' Liên Hợp Quốc

Việt Nam sẽ cử công binh sang hoạt động trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, năm 2020 và sau đó sẽ mở rộng sang các lĩnh vực khác. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết như vậy vào sáng nay (23-11), trong hội thảo quốc tế do Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đồng tổ chức tại Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa), chụp ảnh cùng các chiến sĩ BV dã chiến cấp 2 số 1 xuất phát đợt 2, trước khi lên máy bay sang Nam Sudan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Ảnh: TTXVN

Theo tướng Nguyễn Chí Vịnh, các hình thức khác mà Việt Nam đang xem xét tham gia là cảnh sát, quân cảnh, vận tải đường không. Nhưng cụ thể thế nào còn tùy thuộc vào nguồn lực quốc gia, yêu cầu quốc tế.

Hiện tại, Việt Nam đã cử một số đội sĩ quan, BV dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng "mũ nồi xanh" của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan. Hơn 70 cán bộ đã được cơ động sang châu Phi cùng với hơn 400 tấn hàng, qua cả đường biển, đường không. “Đây là những việc mà chúng ta chưa bao giờ làm. Năm 2018 là năm gìn giữ hòa bình tích cực của Việt Nam với nhiều sự kiện, tiến bộ” - ông Vịnh đánh giá.

Chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam, ông Kamal Malhotra, đặc phái viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, khẳng định Liên Hiệp Quốc cam kết hỗ trợ cho Chính phủ tăng cường năng lực tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, huy động và phối hợp nguồn lực của các đối tác phát triển quốc tế, tư vấn chiến lược dài hạn cho Việt Nam trong lĩnh vực mới mẻ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm