Công an TP.HCM 5 năm liền kéo giảm phạm pháp hình sự

Sáng 28-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra. Tham dự đại hội có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM; nhiều lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác và 250 đại biểu thuộc 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an TP.HCM.

Triệt phá 10.811 băng, nhóm tội phạm

Tại đại hội, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP, báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác của Công an TP trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Công an TP.HCM đã tham mưu Thành ủy, UBND TP triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm. Công an TP đã tập trung lãnh đạo thực hiện tám công tác trọng tâm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, TP trong trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Theo Công an TP.HCM, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến theo xu hướng phức tạp, tiềm ẩn và phát sinh nhiều nguy cơ, thách thức mới. Trong năm năm qua, Đảng ủy Công an TP đã lãnh đạo triển khai 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy. Công an TP ghi nhận xảy ra 25.016 vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra khám phá 17.983 vụ (đạt tỉ lệ 71,88%).

Đáng chú ý năm 2019, phạm pháp hình sự tiếp tục được Công an TP kiềm chế, kéo giảm. Cụ thể, công an ghi nhận xảy ra 4.422 vụ (giảm 351 vụ = 7,35%) và cũng là năm thứ năm liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự. Công an TP đã điều tra khám phá 3.372 vụ (đạt tỉ lệ 76,25%; tăng 1,44% so với năm 2018).

Trong năm năm nhiệm kỳ, phạm pháp hình sự được kéo giảm 16,05%; phạm pháp năm cuối nhiệm kỳ giảm 26,35% so với đầu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ này, tỉ lệ điều tra khám phá tăng 5,96% so với nhiệm kỳ trước, tăng 8,7% so với đầu nhiệm kỳ. Công an đã triệt phá 10.811 băng, nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, bắt 47.655 người; khám phá 518 chuyên án, bắt 3.261 người.

Công an TP.HCM cũng đã triệt phá 298 băng, nhóm, bắt 1.273 người liên quan đến mại dâm; triệt phá 1.562 ổ cờ bạc và bắt 8.770 người.

Các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.HCM lần thứ XII sáng 28-8. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Kéo giảm tội phạm ma túy 6,69%

Công an TP.HCM đã đổi mới công tác nắm tình hình, phương thức đấu tranh với tội phạm về ma túy, triệt phá 621 vụ/1.988 người vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia; một vụ/15 người sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô công nghiệp…

Qua đó, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy được kéo giảm 6,69% so với nhiệm kỳ trước. Công an TP.HCM đã chủ động xây dựng đề án ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác. Công an TP cũng là địa phương đầu tiên xây dựng được trung tâm chỉ huy hiện đại nhất cả nước hiện nay. Tại đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. “Đây là những đóng góp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10” - Đại tướng Tô Lâm nói.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ Công an TP đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Đảng bộ Công an TP cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và chủ trương, chính sách, biện pháp cần áp dụng để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Chủ tịch UBND TP.HCM tin tưởng Công an TP sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường lành mạnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đem lại cuộc sống an lành và hạnh phúc.

Đại tá Lê Hồng Nam được bầu làm bí thư Đảng ủy Công an TP

Công an TP.HCM 5 năm liền kéo giảm phạm pháp hình sự ảnh 2
Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu. Ảnh: NGUYỄN TÂN 

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 người. Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP, được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức bí thư Đảng ủy Công an TP nhiệm kỳ 2020-2025 với tỉ lệ phiếu đạt 100%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm