Vụ “rắc rối quanh tờ vé số trúng độc đắc”

Công an TP Vũng Tàu khẳng định tờ vé số là trật

Theo công an, tờ vé số có chữ ký của ông Bùi và số CMND của con ông Bùi ở mặt sau không trúng bất kỳ giải nào. Việc “mua bán” tờ vé trên là nhầm lẫn giữa hai bên (vé trúng thưởng là 349721 chứ không phải là 347921 như tờ vé số có chữ ký của ông Bùi). Từ đó, công an yêu cầu phía gia đình ông Bùi hoàn trả 1,35 tỉ đồng cho tiệm vàng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thao, Công an TP Vũng Tàu, cho biết: Ông Lưu Tiến Bình (chủ tiệm vàng Kim Bình) có đơn tố cáo ông Bùi chiếm giữ trái phép tài sản và Công an TP Vũng Tàu đã thụ lý, xác minh. Theo đó, ngày 22-12-2014 ông Bùi có đổi một tờ vé số trúng giải đặc biệt do công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang phát hành vào ngày 21-12-2014 cho ông Bình (chủ tiệm vàng Kim Bình) lấy số tiền 1,35 tỉ đồng. Ông Bình cử nhân viên đến nhà ông Bùi để giao dịch. Khi đó ông Bùi có ký vào phía sau tờ vé số. Con ông Bùi và nhân viên tên Thắng cùng nhau ra đại lý vé số Kế Đáo (đường NKKN) để xem vé số có bị cạo sửa gì không thì được chủ đại lý cho biết tờ vé số không bị cạo sửa hay tẩy xóa. Sau đó nhân viên tiệm vàng mang 1,35 tỉ đồng giao cho ông Bùi, mang tờ vé số giao cho ông Bình. Khi một nhân viên mang tờ vé số trên xuống Tiền Giang để đổi thì phát hiện tờ vé số bị sai hai số và hai bên xảy ra việc tranh chấp.

Công ty xổ số cung cấp thông tin: Ngày hôm đó có năm người ở Đồng Nai và hai người ở Bình Dương trúng giải đặc biệt mà không có tờ nào có chữ ký của ông Bùi. Kết quả giám định, chữ ký sau tờ vé số là của ông Bùi và con trai ông viết ra.

Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó Trưởng Công an TP Vũng Tàu, cho hay: “Hai bên đều nhầm lẫn chứ không phải một bên và ông Bùi nên gặp lại tiệm vàng để thỏa thuận việc hoàn lại số tiền. Nếu gia đình cố tình giữ tài sản người ta sẽ bị xử lý hình sự, dù tôi không mong muốn điều này xảy ra”.

Với yêu cầu trên của công an, gia đình ông Bùi không đồng ý, khẳng định tờ vé số trúng giải đặc biệt. Sáng 28-1, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Bùi cũng khẳng định không đồng tình với kết quả giải quyết của Công an TP Vũng Tàu. “Chữ ký trên tờ vé số đó không phải của tôi vì tôi chắc chắn tờ vé số mình mua là trúng” - ông Bùi nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm