Vụ “Công an đứng nhìn hủy hoại tài sản” ở Bạc Liêu

Công an tỉnh chỉ đạo xử lý việc hủy hoại tài sản

Ông Đặng Thanh Truyền, Phó Trưởng Công an huyện Giá Rai, cho biết: “Thời gian qua chúng tôi đã nhiều lần giải thích, vận động phía bà Ba, bà Liên phải tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, hai bà không dừng lại những hành động của mình, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của hàng xóm. Ngày 20-1, hai người này tiếp tục ngăn chặn, hủy hoại tài sản của người khác và chúng tôi đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý hành vi hủy hoại tài sản, gây rối trật tự của hai người này”.

Theo biên bản của công an, ngày 20-1, hai người đã làm thiệt hại tài sản của người hàng xóm hơn 3 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, nói: “Sở dĩ quá trình xử lý vụ việc trên kéo dài vì lúc đầu Công an xã Tân Phong lập các biên bản sự việc chứ không phải biên bản vi phạm hành chính. Nếu dựa vào các biên bản đó xử phạt hành chính, rồi cho rằng tái phạm, khởi tố là chưa hoàn toàn chính xác. Hiện chúng tôi đã chỉ đạo công an huyện phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ, nếu đã đủ yếu tố thì tiến hành xử lý theo quy định”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm