Công an phường chở người đi cấp cứu, hỗ trợ gia đình lo hậu sự

Vào khoảng 7 giờ ngày 27-8, Công an phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang nhận được điện thoại của anh NVS nhờ hỗ trợ đưa vợ anh là PTTL (19 tuổi, đang thuê nhà trọ tại khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh) đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, Trưởng Công an phường đã phân công Đại úy Phạm Thanh Thành và Đại uý Phan Minh Tuấn đang trực chốt phòng, chống COVID-19 nhanh chóng dùng xe chuyên dùng đến chở người bệnh đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi tình trạng sức khỏe chị L. xấu đi và qua đời trước khi đến bệnh viện.

Trung tá Huỳnh Thanh Đảo, Trưởng Công an phường Mỹ Thạnh trao tiền hỗ trợ cho anh S.

Qua trao đổi, anh S.cho biết khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, vợ anh có biểu hiện đau bụng dữ dội nhưng do không có tiền nên không đi cấp cứu. Sau đó thấy bệnh của vợ trở nặng nên đã nhờ Công an phường hỗ trợ.

Nhằm chia sẻ khó khăn và động viên gia đình anh S. vượt qua mất mát đau thương, Ban lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã đóng góp và vận động mạnh thường quân hỗ trợ gia đình anh S. 10 triệu đồng và quan tài để lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm