Công an khởi tố vụ lật xe làm 15 người chết ở Quảng Bình

Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng, xảy ta tại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch làm 15 người tử vong.

Công an khởi tố vụ lật xe làm 15 người chết ở Quảng Bình ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.ANH

Sau khi vào cuộc điều tra, bước đầu Công an tỉnh Quảng Bình xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào tối 26-7, tại cuộc họp thông tin về vụ tai nạn, ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết xe này thuộc sở hữu của cá nhân ông Hoàng Trung Toản nhưng lại đưa vào sử dụng cho Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài.
Khi xảy ra vụ việc, Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài cung cấp tài xế Hoàng Trung Toản có bằng E. Tuy nhiên qua kiểm tra trên hệ thống thì tài xế Hoàng Trung Toản mới có bằng B2.
Ông Hải thông tin: Theo quy định thì muốn điều khiển xe 45 chỗ phải có bằng E, về việc này Sở sẽ tiếp tục làm rõ.

Như PLO đã đưa tin, trưa 26-7, xe ô tô khách loại 45 chỗ 73B-009.25 do Hoàng Trung Toản (27 tuổi, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, khi đến địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch thì bị lật đã làm 15 người chết, 21 người bị thương.

Chiếc xe gặp nạn nói trên là xe chở đoàn gồm 39 cựu học sinh một trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tham gia kỷ niệm 30 năm ngày ra trường.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.