Công an điều tra vụ tài xế đánh bị thương ba hành khách

Ông Võ Ngọc Kha, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên, cũng cho biết sau khi báo chí phản ánh, Sở đang phối hợp với cơ quan công an xác minh vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng ngày, Phòng Quản lý vận tải Sở Giao thông vận tải Phú Yên đã làm việc với chủ xe, tài xế xe khách 78K-8226 để làm rõ sự việc trên. Qua kiểm tra, chiếc xe khách này thuộc HTX Cơ giới đường bộ Tuy Hòa, chạy tuyến cố định TP Tuy Hòa (Phú Yên) – huyện Chư Sê (Gia Lai). Theo tường trình của tài xế Huỳnh Duy Nam, sáng 15-3, do chưa đủ khách nên xe khách chưa chạy. Trong khi đó, những hành khách đi huyện Sơn Hòa cho rằng chờ lâu nên chuyển sang đi xe buýt. Hai bên xảy ra cãi vã rồi đánh nhau. Tài xế Nam thừa nhận đã gọi thêm người nhà đến để hỗ trợ đánh hành khách do bị đánh đau.

Như PLO đã thông tin, sáng 15-3, ba anh Trần Văn Cường (25 tuổi), Trần Xuân Vinh (27 tuổi, cùng ngụ thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên), Trần Văn Phượng (21 tuổi, quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng bảy người thân trong gia đình đi làm ở TP.HCM về, đón xe khách 78K-8226 để về quê huyện Sơn Hòa dự đám cưới. Lên xe đã lâu nhưng xe vẫn không chạy, cứ lòng vòng đón khách nên các anh Cường, Vinh yêu cầu xe chạy vì gia đình đang có việc gấp. Tài xế Huỳnh Duy Nam to tiếng dẫn đến hai bên đánh nhau. Tài xế Nam đã huy động thêm nhiều người, dùng dây thắt lưng, cây gậy đánh bị thương ba anh Cường, Vinh, Phượng. Nhóm của tài xế Nam còn yêu cầu ba hành khách phải quỳ xuống xin lỗi mới tha. Sau đó, một số người dân xung quanh vào can ngăn, báo Cảnh sát 113.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm