Công an điều tra vụ cầu treo mới làm có nguy cơ sập

Ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, thông tin: Từ mặt cầu xuống mặt suối ở mố cầu bị sạt lở cao hơn 16 m nhưng nhà thầu chỉ thi công 6 m, hơn 10 m còn lại không được gia cố nên sạt lở mạnh. Móng kè chưa chạm vào nền đá ven suối, thi công kè mố cầu chưa được lu lèn, dầm đất chặt. Hiện nhà thầu đang cho khắc phục lại sự cố.

Người dân cũng cho hay các tấm ván lót trên cầu không chặt, có thể dùng tay tháo làm người dân lo là ván có thể rơi xuống suối lúc mưa bão.

MINH QUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm