Có tới 6 tàu chiến Trung Quốc vây quanh khu vực giàn khoan trái phép


Có tới 6 tàu chiến Trung Quốc vây quanh khu vực giàn khoan trái phép ảnh 1Trung Quốc dàn tàu bảo vệ quanh khu vực giàn khoan. (Ảnh: Công Định-Hữu Trung/TTXVN)

Cụ thể, Trung Quốc sử dụng 6 tàu chiến án ngữ 3 phía Đông, Tây và Nam của giàn khoan(phía Bắc giàn khoan là đảo Tri Tôn của VN bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép), mỗi phía bố trí 2 chiếc tàu chiến. Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục sử dụng máy bay trinh sát Y8, thường xuyên hoạt động trinh sát tại giàn khoan trái phép ở độ cao 3-500 m. Ngoài ra, Trung Quốc còn huy động số lượng hơn 100 tàu các loại để bao vây, cản phá, uy hiếp tàu thực thi công vụ và tàu cá của ngư dân VN gồm: 36 tàu hải cảnh, 21 tàu vận tải và tàu kéo, 44 tàu cá.

Cục kiểm ngư cho biết tại khu vực giàn khoan, các tàu của Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải tổ chức thành từng nhóm, từng lớp ở khu vực cách giàn khoan 7–8 hải lý và 9–11 hải lý, sẵn sàng, đâm va, phun vòi rồng để ngăn chặn tàu Kiểm ngư và tàu cá Việt Nam.

Đặc biệt, tàu cá của Trung Quốc với khoảng 35-40 chiếc, được sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh đã hung hăng manh động, húc đẩy, vây ép tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống ra xa khu vực giàn khoan 38-40 hải lý.

Trước sự hung hăng ngang ngược của phía Trung Quốc, lực lượng kiểm ngư và ngư dân vẫn kiên trì bám trụ vùng biển của VN để đấu tranh phản đối Trung Quốc, thực hiện nhiệm vụ, đánh bắt cá trên ngư trường truyền thống của mình.

Trọng Phú

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm