Cổ thụ bật gốc, đè sập cổng trường

Đây là cây hoa phượng đỏ có đường kính gần 1 m, cao khoảng 30 m. Một số người lái xe ôm đang đậu xe chờ khách hoảng sợ chạy ra ngoài thoát nạn. Theo quan sát gốc cây cổ thụ đã mục nát, bộ rễ rất ít và không bám sâu vào đất.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, một nhánh cây cổ thụ có đường kính hơn 50 cm trước số 274 Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) bất ngờ bị gãy đè lên một chiếc taxi và một xe máy đang chạy. Ông Đinh Văn Mai (quê Long An, chạy xe máy) bị thương nhẹ do nhánh cây đập phải. Còn cabin taxi hư hỏng, móp méo. Cảnh sát, thanh tra xây dựng cùng nhân viên cây xanh thành phố có mặt ghi nhận, làm rõ vụ việc.

Cổ thụ bật gốc, đè sập cổng trường ảnh 1

Hiện trường cây cổ thụ đè lên trường học. Ảnh: X.NGỌC

Chiều 9-5, ông Hồ Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cho biết trận mưa lớn kèm gió lốc vào chiều tối 8-5 đã làm hai người trong xã bị thương nặng. Theo số liệu thống kê của UBND xã An Phú, có hai ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 55 ngôi nhà bị tốc mái; hàng chục con heo, bò bị nhà cửa, cây cối đè chết. Gió mạnh cũng làm đổ năm trụ điện cao thế. Thiệt hại lên đến hơn 3 tỉ đồng.

XUÂN NGỌC - THÙY HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm