Có thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình

Thứ nhất là các trường hợp bớt xén đầu tư, rút ruột công trình. Thứ hai là các công trình xây xong nhưng bỏ hoang, không sử dụng được” - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định tại hội thảo góp ý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), tổ chức ngày 31-3 tại TP.HCM.

Theo Bộ trưởng Dũng, loại thứ hai là lãng phí 100%. Nguyên nhân chủ yếu do quy hoạch chậm trễ (xây dựng xong công trình mới hoàn thành quy hoạch khiến nhiều công trình sai vị trí, không gian)… hoặc sai quy hoạch, không sử dụng được. Do đó, dự thảo luật đã đưa ra các quy định về quy hoạch vùng, quy hoạch khu chức năng đặc thù, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch theo xây dựng… nhằm khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, khép kín giữa các địa phương.

Tại hội thảo, nhiều địa phương đề xuất đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 thì không cần phải cấp phép xây dựng để tránh “đẻ” thêm thủ tục. Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định việc cấp phép xây dựng vẫn cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng tràn lan, phá vỡ quy hoạch. Tuy nhiên, Bộ sẽ nghiên cứu theo hướng giấy phép chỉ quản lý phần xây dựng bên ngoài như chiều cao, mật độ xây dựng, không can thiệp vào cấu trúc bên trong.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.