Vụ “trị bệnh, cô gái hóa thành bà lão”

Cô gái được bồi thường 30 triệu đồng

Ban đầu gia đình chị T. yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng, bao gồm chi phí đi lại, chữa bệnh, mất thu nhập lẫn tổn thất tinh thần. Tuy nhiên, sau khi thương lượng, phòng khám chỉ chấp nhận bồi thường 30 triệu đồng và gia đình chị T. đã đồng ý nhận tiền. Gia đình chị T. cũng đã tự nguyện rút đơn khiếu nại và cam kết không khiếu nại về sau. Phòng khám cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chị T. trong quá trình điều trị phục hồi tóc.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh việc sau khi uống thuốc điều trị sán chó tại phòng khám của bác sĩ T. ở TP Tân An (Long An), chị T. đã bị biến dạng da, rụng hết tóc. Do phòng khám chỉ đồng ý bồi thường vài trăm ngàn đồng tiền thuốc nên chị T. gửi đơn khiếu nại đến Sở Y tế tỉnh Long An.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm