Có địa phương đã ‘hành chính hóa’ các vụ án hình sự trong chống buôn lậu

Theo ông Cẩn, trong công tác xử lývẫn còn sự “nương tay” của các địa phương như việc quy định buôn lậu từ 100 triệu đồng là xử lý hình sự thì địa phương “nén” xuống còn 97-98 triệu đồng để xử lý hành chính.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương thẳng thắn: Đây là“mặt trận” còn rất phức tạp, nhất là trên các tuyến biên giới với nhiều mặt hàng nguy hiểm, đi liền là trốn thuế, tiêu cực. Ông Vương cũng nêu việc xử lý trách nhiệm các địa phương đã “hành chính hóa” các cá nhân, doanh nghiệp buôn lậu, gian lận thương mại trong khi phải xử lý hình sự các vụ việc này.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định không có“vùng cấm” trong chống buôn lậu. Đặc biệt, kiên trì loại trừ các cán bộdung túng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại để không còn “ổ nhóm”, đường dây bảo kê cho buôn lậu.

(Theo plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm