Có con nhỏ được giảm án

Đồng phạm của Hà là Nguyễn Văn Tèo cũng được giảm án từ ba năm tù xuống hai năm tù và phạt bổ sung ba triệu đồng về tội đánh bạc (cấp sơ thẩm phạt 20 triệu đồng). Theo tòa, hai bị cáo đều có nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, riêng Hà có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên sửa án sơ thẩm, chỉ phạt như trên.

Đầu tháng 2-2009, Công an huyện Bình Đại (Bến Tre) đã bắt quả tang Hà đang mua bán số đề tại nhà cho những người chơi. Cơ quan điều tra truy ra Tèo là người mua đề của Hà cùng nhiều người khác và xác định số tiền Tèo, Hà mua bán đề là hơn ba tỷ đồng. Sau khi TAND huyện Bình Đại xử sơ thẩm, Hà và Tèo kháng cáo xin giảm án.

N.TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm