Cơ chế trọng tài thúc đẩy thương mại phát triển

Tại hội thảo, ông Phan Trọng Đạt, Phó Tổng Thư ký VIAC, cho biết từ năm 2012 đến 2015, 43% các vụ tranh chấp thương mại được trọng tài xét xử có các luật sư đã tham gia. “Đặc biệt, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hệ thống tòa án và cơ chế trọng tài đã giúp các vụ tranh chấp thương mại do trọng tài giải quyết được thúc đẩy nhanh hơn, mang lại lợi ích cho các bên và giảm áp lực cho tòa án” - ông Đạt nói.

Luật sư Vũ Ánh Dương, Tổng Thư ký VIAC, nhấn mạnh: “Với kim ngạch thương mại ngày càng tăng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, chắc chắn cơ chế trọng tài sẽ giúp quan hệ thương mại giữa hai nước trở nên an toàn và thuận tiện hơn, thông qua việc giải quyết các tranh chấp hợp lý và nhanh chóng hơn”. Đồng tình, ông Ji Ho Kim, Giám đốc điều hành KCAB, cho biết sau khi hiệp định tự do thương mại Việt-Hàn được ký kết, làn sóng đầu tư giữa hai quốc gia đặt ra yêu cầu phải có cơ chế pháp lý giải quyết những tranh chấp thương mại giữa hai bên trên bình diện quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm