Chuyển một số dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

Do đó, trong quý I hoặc chậm nhất là quý II, các cơ quan chức năng phải hoàn thiện thủ tục chuyển đổi nhà ở thương mại, điều chỉnh quy mô căn hộ sang nhà ở xã hội hay nhà ở thương mại diện tích nhỏ” - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành xây dựng năm 2013, ngày 16-1.

Cũng theo ông Nam, nghị quyết còn cho phép Bộ Tài chính ứng trước tiền của kế hoạch năm sau để mua nhà thương mại làm nhà ở tái định cư. Vì thế, các sở Xây dựng nên lên kế hoạch chuẩn bị trước các nguồn vốn từ ngân sách.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết thêm, Nhà nước sẽ dành một khoản tiền để mua nhà tái định cư theo cơ chế cạnh tranh, minh bạch chứ không phải chỉ định.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm