Chuyển 2 xác hổ và sơn dương để nghiên cứu khoa học

Tổng trọng lượng hai cá thể hổ đã chết và nửa con sơn dương khoảng 300 kg.

Tang vật hai con hổ và nửa con sơn dương.

Hai cá thể hổ và sơn dương là tang vật Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An thu giữ tại trang trại anh Nguyễn Hữu Huệ (37 tuổi, trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 13-1, Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An cùng lực lượng chức năng kiểm tra trang trại nuôi bò của gia đình ông Huệ và phát hiện những cá thể trên.

Do Nghệ An không có cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ sở y tế bào chế thuốc chữa bệnh để bàn giao vật chứng nên Công an tỉnh Nghệ An giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để nghiên cứu khoa học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm