Chùm ảnh: Đường Hà Nội vắng người trong cao điểm giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-9, TP Hà Nội tiếp tục thực hiện cao điểm giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 với phương châm "ai ở đâu, ở yên đó".

Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát người ra đường và phương tiện, không để lọt người từ các vùng có dịch vào thành phố mà không được kiểm tra dịch tễ...

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành TP chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch; tổ chức chế độ trực theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp nghỉ lễ 2-9.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 3-9, mật độ người dân ra đường đã giảm rõ rệt, đặc biệt là ở các khu vực trung tâm của Hà Nội.  

Một số hình ảnh Thủ đô ngày 3-9. 

Khu vực Hồ Gươm không một bóng người. Ảnh: VT

Những người ra đường chủ yếu là lực lượng giao hàng. Ảnh: VT

Trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, lượng người tham gia giao thông đã giảm đi rất nhiều so với ngày thường. Ảnh: VT

Con đường trước Lăng Bác cũng ít người lại qua. Ảnh: VT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm