Chuẩn y tám thành ủy viên Thành ủy Đà Nẵng

Sáng 4-12, tại Hội nghị lần thứ 19, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung tám người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Bí thư trung ương Đảng.
Cụ thể: Ban bí thư đã chuẩn y kết quả bầu bổ sung đối với bà Lê Thị Bích Thuận (Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng); ông Trần Phước Sơn (Giám đốc Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng); ông Trần Chí Cường (Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng); ông Phạm Tấn Xử (Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Đà Nẵng); PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ (Giám đốc ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023); ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng).

 Chuẩn y tám thành ủy viên Thành ủy Đà Nẵng ảnh 1
Đà Nẵng vừa bổ sung thêm tám thành ủy viên. Ảnh: LÊ PHI

Đại tá Nguyễn Quốc Hương được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP Đà Nẵng từ ngày 1-9-2019 thay cho Đại tá Trương Chí Lăng nghỉ hưu và Đại tá Trần Đình Chung (Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) cũng được chuẩn y trong lần này.

Trước đó, chiều 18-9, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ và đã bầu bổ sung tám người nói trên vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.
Được biết, đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng có 52 thành viên nhưng thời gian qua nhiều thành viên đã nghỉ hưu, chuyển công tác và vì các lý do khác nên thiếu hụt khá nhiều.
Vì vậy, Thành ủy Đà Nẵng cần kiện toàn, bầu bổ sung cán bộ chủ chốt vào Ban chấp hành Đảng bộ trước ngày 31-3-2020 (thời điểm trung ương dừng bổ sung cấp ủy).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm