
Ông Lê Cường, Bí thư quận uỷ Hà Đông, người vừa bị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ảnh: TP
Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị của
HĐND TP Hà Nội, cho hay theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì một đại biểu HĐND sẽ bị xem xét tư cách đại biểu trong một số trường hợp sau:
Một là, đại biểu HĐND TP thôi làm nhiệm vụ vì lý do sức khỏe, chuyển công tác. Hai là, đại biểu HĐND có thể bị bãi nhiệm khi không còn đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND trong trường hợp có vi phạm nghiêm trọng.
Theo quy định của luật, trước khi tổ chức kỳ họp thì Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thống nhất nội dung kỳ họp, chậm nhất trước 40 ngày kỳ họp khai mạc.
“Đối với ông Lê Cường, trong quá trình công tác có vi phạm kỷ luật và Thành ủy mới họp, hiện đang trong quá trình xử lý kỷ luật. Đến thời điểm này, Đảng đoàn HĐND TP chưa nhận được quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Cường” - ông Quân nói.
HủyTrả lời bình luận