Chưa trả nợ, khống chế “bắt cóc” con nợ

Ngày 15-6, Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đang củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra, xử lý vụ 5 đối tượng giải quyết nợ vay, bắt giữ người trái phép xảy ra trưa ngày 9/6 tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên.

Nạn nhân bị bắt là Hà Quốc Bình (29 tuổi, trú ở thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Theo điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc Đào Ngọc Dũng (35 tuổi) điều khiển xe 77A-024.73 chở 4 đối tượng, gồm Nguyễn Thành Chương (43 tuổi), Trần Thế Lực (22 tuổi), Bùi Văn Đô (20 tuổi, cùng trú huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) và Nguyễn Hoàng Bảo Lộc (35 tuổi, trú ở TP Quy Nhơn (Bình Định) đến tỉnh Phú Yên.

Dũng hẹn Bình đến quán cà phê Thương Thương, ở thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Tại đây, 5 đối tượng trên đã bắt giữ đưa Bình về tỉnh Bình Định để giải quyết nợ vay giữa Dũng và Bình.

Theo Doãn Công (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm