Chưa tống đạt kết luận điều tra bổ sung, tòa hoãn xử

Trước đó, người bị hại cho biết chưa nhận được kết luận điều tra bổ sung và đã có khiếu nại gửi VKS nhưng không được trả lời. Người bị hại còn cho rằng cáo trạng để lọt người phạm tội khi không truy tố hai người khác có tham gia trong vụ án này. Sau khi xem xét, tòa đã quyết định như trên.

Theo hồ sơ, cho rằng tiệm bơm vá xe máy của ông Chánh làm tiệm mình vắng khách, chiều 30-4-2010, sau khi đi uống rượu về, Phước qua nhà ông Chánh gây sự. Hai bên lời qua tiếng lại, vợ ông Chánh thách thức: “Có ngon làm gì tui thì làm đi” và sấn tới. Phước gạt bà này té nhào xuống đất. Ngay tối đó, các con ông Chánh đòi gặp Phước nói chuyện. Phước ra mở cửa thì bị Phú cầm cây đánh vào mặt gây thương tật 14%. Phước chụp cây sắt để ngay cửa đánh trả làm Phú bị thương tật 1% (nhưng do Phước sử dụng hung khí nguy hiểm là cây sắt nên cũng bị khởi tố, truy tố tội cố ý gây thương tích).

LP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm