Chưa thể thông xe tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt

Chiều 7-11, ông Tạ Văn Tình, Chi cục trưởng Chi cục Đường bộ III.3 (thuộc Cục Quản lý đường bộ III - Tổng cục Đường bộ), cho biết.

Trên đoạn đèo này hiện có nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng. Tại một số điểm khác có thác nước lớn đổ xuống nên việc giải tỏa gặp rất nhiều khó khăn. Một số điểm khác có nhiều tảng đá hàng chục tấn chắn ngang đường, không thể dùng máy móc để giải phóng. “Chúng tôi đang làm thủ tục xin phép cho nổ mìn phá đá để thông đường” - ông Tình nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, mưa lớn liên tục đã gây sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khánh Vĩnh, khiến quốc lộ 27C tê liệt từ ngày 3-11. Tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh cấm xe ở hai đầu đèo để đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm