Chưa thành niên nhưng gần 20 lần trộm, cướp giật

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là hết sức táo tợn, nguy hiểm. Các bị cáo đang ở tuổi chưa thành niên nhưng đã có tiền sự, từng vào trại giáo dưỡng mà vẫn không tỉnh ngộ, tiếp tục phạm tội nhiều lần.

Ngày 19-10-2013, Lai rủ Thơ đi trộm cắp tài sản. Trên đường đi, thấy một phụ nữ đang nghe điện thoại, cả hai áp sát giật rồi bỏ chạy. Cùng ngày, cả hai tiếp tục giật một túi xách của người đi đường nhưng bị bắt. Ngoài hai lần cướp giật này, cả hai khai nhận từng 12 lần trộm cắp ở quận Sơn Trà và sáu lần trộm cắp ở quận Hải Châu. Do các vụ này chưa xác minh được người bị hại nên sẽ điều tra, xử lý sau.

T.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm