Chưa rõ nguyên nhân cháy rừng dữ dội ở dự án FLC Hạ Long


Liên quan đến việc cánh rừng nằm giữa trung tâm TP Hạ Long (Quảng Ninh) - nơi Tập đoàn FLC đang tiến hành san mặt bằng thi công dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, chiều tối 29-5, ông Vũ Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Hiện chưa xác định được nguyên nhân đám cháy. Tuy nhiên, khu vực này có tình trạng người dân hay đốt lá cây”.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng cảnh sát PCCC triển khai khống chế lửa.

Theo ông Vũ Văn Dương - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh, khi nhận được tin báo cháy, đơn vị đã điều hai xe chữa cháy tới hiện trường khống chế đám cháy xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 cùng ngày tại cánh rừng nằm trong dự án thi công khu nghỉ dưỡng Hạ Long do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Khu vực bị cháy nằm trên đồi cao là địa phận giáp ranh giữa phường Hồng Hà và phường Hà Lầm (thuộc TP Hạ Long, Quảng Ninh).

“Sau hơn hai giờ, lính cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy” - ông Dương cho biết.

Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long được Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng, quy hoạch với diện tích rộng 224 ha tại khu đồi trải dài từ cột 3 đến cột 8, nằm trên địa phận các phường Hồng Hải, Hồng Hà, Hà Trung và Hà Lầm. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.400 tỉ đồng.

Đây là quần thể nghỉ dưỡng gồm có sân golf 18 lỗ, trung tâm tổ chức hội nghị quốc tế với 1.500 chỗ ngồi, khách sạn năm sao, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp rộng 12,51 ha…

Theo kế hoạch thực hiện của Tập đoàn, giai đoạn 1 dự án gồm hạng mục sân golf sẽ hoàn thành đi vào hoạt động trong tháng 12-2016, các hạng mục trung tâm tổ chức hội nghị, khách sạn sẽ hoàn thành cuối năm 2017. Ngày 20-3-2016, Tập đoàn FLC đã chính thức khởi công dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm