Chưa rõ có thu hồi huân chương tặng ông Võ Kim Cự không

Trong quá trình công tác, ông Cự được tặng huân chương Lao động hạng Ba (2001), huân chương Lao động hạng Nhì (2004) và huân chương Lao động hạng Nhất (2010).

Dư luận đặt vấn đề: Ông Cự bị kỷ luật như vậy thì những danh hiệu cao quý đã được trao tặng cho ông trong giai đoạn xảy ra sai phạm sẽ được xử lý thế nào? Chiều 24-4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương, cho hay về vấn đề này, PV phải hỏi bên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng ngày, trả lời về khả năng bãi miễn tư cách ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với ông Cự, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho hay: Ông Cự đã bị Ban Bí thư kỷ luật. Nếu Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam không còn tín nhiệm đồng chí Võ Kim Cự làm bí thư thì chắc chắn sẽ phải có người thay thế”.

Trước đó, ngày 22-4, Tổng Thư ký Quốc hội (QH) Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Ủy ban Thường vụ QH sẽ báo cáo QH xem xét tư cách đại biểu QH đối với ông Võ Kim Cự tại kỳ họp thứ ba sắp tới (khai mạc ngày 22-5).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm