Chứa nửa tỉ đồng tiền giả, bị phạt 10 năm tù

Cạnh đó, sáu đồng phạm của Duy cũng lần lượt bị phạt từ một năm tù đến 13 năm tù.

Đầu năm 2011, Duy cùng một số người khác tìm Trần Thanh Hoa (ngụ Tiền Giang, có tiền án về tội tàng trữ, lưu hàng và tiêu thụ tiền giả) để cấu kết mua tiền giả rồi tiêu thụ kiếm lời bất chính. Nhóm này đã mua được 600 triệu đồng tiền giả, trong đó Hoa giữ 100 triệu đồng để tự tiêu thụ, còn Duy giữ 500 triệu đồng.

Trong khi đang tìm mối tiêu thụ tiền giả, Duy nghe nói là báo chí đăng công an đang quyết liệt truy quét tội phạm buôn tiền giả nên hoảng sợ kêu đồng bọn đem tiền giả đi thiêu hủy. Tuy nhiên, đồng bọn của Duy đã xử lý không tốt nên rất nhiều tiền giả bị trôi nổi trên sông (thuộc huyện Hồng Dân), người dân vớt được và tố giác. Sau khi vào cuộc, công an địa phương đã truy lùng, phát hiện và bắt được Duy cùng các đồng phạm.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm