Chùa Ba Vàng từng xin làm dự án ngàn tỉ rồi dừng thực hiện

Ngày 28-3, chúng tôi đã tìm về một dự án tâm linh đã bỏ hoang nhiều năm qua cũng do Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng Quảng Ninh phát động xây dựng tại Quảng Nam.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, ngày 26-5-2016, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam long trọng tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng Dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm tại khu vực Hồ Phú Ninh (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Bản vẽ dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm tại Quảng Nam.

Dự án được đầu tư với tổng kinh phí 1.000 tỉ đồng, chia làm hai giai đoạn trên diện tích 200 ha. Giai đoạn đầu sẽ hoàn thành sau 12 tháng thi công với diện tích 67 ha và kinh phí cho giai đoạn này khoảng 500 tỉ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ là địa điểm du lịch tâm linh mang tầm cỡ quốc gia tại địa phương.

Trong khi người dân đang mong chờ một dự án du lịch tâm linh tầm cỡ thì chủ đầu tư thông báo dừng thực hiện dự án do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khiến người dân và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam không khỏi bất ngờ.

Khu đất được khai phá để làm lễ động thổ khởi công Thiền Trúc Lâm – Quảng Nam. Ảnh: THANH NHẬT.

Sau đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo đã có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo rõ ràng nguyên nhân dừng triển khai dự án.

Tháng 8-2017, UBND tỉnh Quảng Nam có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam.

Theo nội dung báo cáo, lý do dự án dừng triển khai là do chủ đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc như thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án, nguồn vốn…

Nếu được xây dựng, khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm sẽ nằm cạnh hồ Phú Ninh. Ảnh: THANH NHẬT

Báo cáo còn nêu rõ khó khăn lớn nhất là không đảm bảo năng lực tài chính nên chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh không tiếp tục triển khai, dừng thực hiện dự án.

Tại buổi lễ động thổ, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ hàng tỉ đồng. Người đứng ra nhận số tiền do các nhà hảo tâm ủng hộ là Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng Quảng Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm