Chủ tịch xã bị cách chức vì để rừng bị phá tan hoang

Chiều 14-12, ông Nguyễn Khánh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Phước, xác nhận cơ quan chức năng đã tiến hành cách chức chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh đối với ông Võ Hồng Nhiệm vì ông Nhiệm có sai phạm trong việc buông lỏng công tác bảo vệ rừng. 

Cùng với ông Nhiệm, cán bộ địa chính xã là ông Võ Tấn Sỹ cũng bị cách chức với lý do tương tự.

Hơn 100 ha rừng bị phá. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có quyết định kỷ luật tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh và các cá nhân buông lỏng công tác bảo vệ rừng trên địa bàn. Đảng ủy xã bị kỷ luật cảnh cáo, ông Nhiệm bị cách hết các chức vụ về Đảng, ông Sỹ bị khai trừ khỏi Đảng.

Chủ tịch xã bị cách chức vì để rừng bị phá tan hoang ảnh 2Ông Võ Hồng Nhiệm, chủ tịch xã Tiên Lãnh, bị cách chức.

Trước đó, từ thông tin của người dân, PV Pháp Luật TP.HCMđã phát hiện hơn trăm hecta rừng ở địa bàn Tiên Lãnh bị tàn phá, nhiều cây lớn bị đốt để phục vụ việc trồng keo. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hai lần chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra làm rõ và báo cáo Thủ tướng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố ông Phùng Văn Bảy (xã Tiên Lãnh) để phục vụ công tác điều tra do có liên quan đến vụ phá rừng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm