Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đà Nẵng dự APEC

Theo kế hoạch, ông Tập sẽ phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC.

Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Hà Nội hôm 12-11, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập kể từ sau Đại hội đảng Cộng sản 19 Trung Quốc, nơi ông được tiếp tục bầu vào vị trí Tổng bí thư, Chủ tịch quân ủy Trung ương.

Máy bay đưa ông Tập Cận Bình đáp xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng 

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại, thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam, là nhà đầu tư lớn thứ 8/112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương từ mức 32 triệu USD năm 1991 lên mức 70,5 tỷ USD năm 2016. 

Đoàn đón tiếp ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư-Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Trung Hoa. Ảnh: LÊ PHI.

Sau khi phát biểu quan trọng tại Hội nghị Đối thoại của các lãnh đạo và Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC, ông Tập sẽ dự Phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sẽ diễn ra vào ngày 11-11.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đà Nẵng dự APEC ảnh 3Ông Tập xuất hiện ở cửa máy bay. Ảnh: LÊ PHI.
Ông Tập Cận Bình sinh ngày 1 tháng 6 năm 1953 tại Bắc Kinh. Năm 1998–2002, ông Tập học tại Đại học Thanh Hoa và lấy bằng Tiến sĩ Luật sau đó.

Ông Tập Cận Bình xuống máy bay. Ảnh: LÊ PHI.

Tháng 10 năm 2007, tại Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương.

Tháng 3 năm 2008, ông được Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ông Tập chào hỏi các quan chức ra đón đoàn. Ảnh: LÊ PHI.

Ngày 18 tháng 10 năm 2010, Hội nghị Toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 5, khóa 17 đã bầu ông Tập giữ chức Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung ương.

Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã tiến hành phiên họp đầu tiên sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 và quyết định bầu ông làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình tiến ra xe để tới nơi dự APEC 2017. Ảnh: LÊ PHI.

Ngày 14 tháng 3 năm 2013, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tại Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 mới đây, ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu vào vị trí Tổng bí thư, Chủ tịch quân ủy trung ương.

Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin&Truyền thông đón tiếp nhà lãnh đạo Tập Cận Bình tới dự APEC tại Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm