Chủ tịch Quốc hội hội kiến thủ tướng Maroc

Thủ tướng Maroc nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đã có từ lâu đời, trên nền tảng của quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên cần tăng cường quan hệ kinh tế, văn hóa hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Thủ tướng Maroc Saadeddine Othmani.  Ảnh: TTXVN

Đáp lời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết VN luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước châu Phi, trong đó Maroc là một đối tác ưu tiên tại khu vực Bắc Phi. Tại Maroc đã thành lập Hội Hữu nghị Maroc - VN, sau khi về nước bà sẽ thúc đẩy việc thành lập Hội Hữu nghị VN - Maroc để tăng cường kênh giao lưu nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi hai bên đang xúc tiến mở đường hàng không, đẩy mạnh hợp tác ngân hàng để thuận tiện cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh trong tương lai. VN sẵn sàng là cửa ngõ để Maroc bước vào thị trường ASEAN. Thủ tướng Maroc vui mừng và hy vọng đại sứ tại mỗi nước sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm