Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao tặng máy lọc mặn tại Bến Tre

Chiều 30-4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao hệ thống máy RO lọc nước mặn thành nước ngọt tại xã Châu Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Máy RO lọc nước mặn thành nước ngọt do Tổng công ty Khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) tài trợ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre. Máy lọc có công suất 8 m3/giờ, cung ứng nước ngọt cho khoảng 12.000 hộ dân tại xã Châu Hòa và các xã lân cận như: Phong Nẫm, Phong Mỹ (huyện Giồng Trôm) với kinh phí 1,25 tỉ đồng.  

Sau khi đưa vào vận hành, người dân đã được cấp nước ngọt miễn phí phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ trao tặng máy lọc mặn tại Bến Tre

Nhiều tháng nay, hạn mặn đã bao phủ toàn tỉnh Bến Tre, nước trên các sông, kênh rạch đã bị nhiễm mặn, người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng.

Tại buổi lễ tặng máy xử lý nước lọc mặn RO, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của người dân tại địa phương bị ảnh hưởng của hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt, phải mua nước ngọt từ nơi khác chuyển về với chi phí cao trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ vui mừng khi có hệ thống máy xử lý nước RO này sẽ giúp người dân giảm bớt khó khăn về nguồn nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn.

Ngoài tặng hệ thống máy xử lý nước cho người dân tại xã Châu Hòa, Chủ tịch Quốc hội còn vận động Tổng Công ty Khí Việt Nam tài trợ hệ thống máy xử lý nước RO tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, từ đầu mùa hạn mặn năm 2020 đến nay, tỉnh Bến Tre đã vận động nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ cho Quỹ vận động cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn tỉnh Bến Tre với tổng kinh phí hơn 80 tỉ đồng gồm quà, tiền mặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm