Chủ tịch Quảng Nam gỡ vướng cho thanh niên khởi nghiệp

Ngày 23-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì diễn đàn thanh niên khởi nghiệp xây dựng tương lai diễn ra tại Trung tâm văn hoá tỉnh Quảng Nam.

Tại diễn đàn, các thanh niên khởi nghiệp đặt ra các vấn đề, vướng mắc mong tỉnh hỗ trợ, đồng hành cùng xây dựng môi trường khởi nghiệp mạnh mẽ, năng động.

Ông Thanh cho biết để tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, sắp tới tỉnh có cơ quan chuyên trách giúp việc, hỗ trợ cho các mô hình khởi nghiệp. Sở KH&ĐT, Sở KH&CN chỉ đạo các trung tâm tập trung hỗ trợ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì toạ đàm, trả lời thắc mắc của thanh niên khởi nghiệp. Ảnh: TN

Theo Chủ tịch Quảng Nam, thời gian tới ông sẽ tham gia, chỉ đạo đội ngũ hỗ trợ hoàn thành kỹ năng đào tạo, phương pháp giúp đỡ doanh nghiệp. Trung tâm kết nối với các chuyên gia, đầu mối hỗ trợ.

Đối với những mô hình khởi nghiệp có hàm lượng sáng tạo cao sẽ được kết nối với các trung tâm chuyên hỗ trợ về khởi nghiệp. Các trung tâm cũng sẽ mở rộng mạng lưới chuyên gia hỗ trợ, đào tạo cán bộ đoàn, câu lạc bộ khởi nghiệp ở các địa phương.

Về hành chính, ông Thanh cho rằng còn nhiều thủ tục vướng mắc tuỳ vào quy mô của dự án. Sắp tới, tỉnh Quảng Nam sẽ ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án trên địa bàn.

Cũng theo ông Thanh, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2020 (hiệu lực từ 1-1-2021), tỉnh Quảng Nam sẽ ban hành quy định về quản lý triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, dự thảo của quy định cơ bản đã hoàn tất, hứa hẹn sẽ tạo điều kiện tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Năm 2021, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tham gia đánh giá, nhân xét về việc làm công vụ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương (cấp huyện). Đây sẽ là nội dung căn cứ xếp loại thi đua của người đứng đầu các đơn vị.

"Quảng Nam phấn đấu dẫn đầu về khởi nghiệp trong khu vực miền Trrung và thuộc top các tỉnh có phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ nhất" - ông Thanh mong muốn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.