Chủ tịch nước trao huân chương Quân công hạng Nhất cho Quân khu 9

Tham dự buổi lễ long trọng sáng nay còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh, thành vùng ĐBSCL và đại diện cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - người từng giữ chức Tư lệnh Quân khu 9 về dự lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước gắn huân chương Quân công hạng Nhất lên cờ truyền thống Quân khu 9.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, LLVT Quân khu 9 luôn sát cánh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong cao trào cách mạng đấu tranh giành hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. Từ những đội du kích, cảm tử quân đã phát triển nhanh chóng thành nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn, trung đoàn và đơn vị binh chủng, được tổ chức hoạt động rộng khắp ĐBSCL cả thành thị và nông thôn làm nên nhiều chiến thắng vang dội như: trận Mộc Hóa, La Bang, Tầm Vu, Đầm Dơi-Cái Nước-Chà Là... và đập tan mọi chiến thuật, chiến dịch của địch… Quân khu có thành tích lớn trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Chủ tịch nước duyệt đội danh dự Quân khu 9.

Chủ tịch nước thăm hỏi sĩ quan Quân khu 9.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương thành tích của LLVT Quân khu 9 đã viết nên truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”.

Chủ tịch nước phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trước tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động trong thời gian tới, nhiệm vụ của quân đội nói chung và LLVT Quân khu 9 hết sức nặng nề. LLVT Quân khu 9 cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, giáo dục cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân… tăng cường phối hợp quân đội và công an bảo vệ an ninh quốc gia, hiệp đồng với các lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo của Tổ quốc; đồng thời xây dựng tốt mối quan hệ với nước bạn Campuchia, xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm