Chủ tịch nước trao huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 3

Đây là lực lượng đóng quân trên địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng gồm các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trung du, miền núi ven biển, bao bọc toàn bộ phía đông, nam và một phần phía tây thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước trao huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 3 ảnh 1 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 3. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị thuộc Quân khu cần tổ chức lực lượng thường trực tinh gọn, cơ động, kỷ luật chặt chẽ. Quân khu chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Ngoài ra, Quân khu chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống… 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.