Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm Belarus

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân có ý nghĩa quan trọng, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ song phương với nước này, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Được biết kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Belarus năm 2016 đạt gần 100 triệu USD; Việt Nam xuất khẩu sang Belarus chủ yếu là thủy hải sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, nông sản, dược phẩm, máy tính...; nhập khẩu từ Belarus các mặt hàng phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, hóa chất...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân thưởng thức bánh mì muối theo phong tục truyền thống của Belarus tại sân bay quốc tế Minsk. Ảnh: TTXVN

Cùng đi với Chủ tịch nước có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các bộ trưởng Tài chính, KH&ĐT, Công Thương, GD&ĐT, TT&TT…

Kết thúc chuyến thăm Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 28-6 đến 1-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm