Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại biên giới

Sáng 1-2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết nguyên đán Mậu Tuất cán bộ, chiến sĩ Đồn 721 (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, trụ sở tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ).

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 721.

Tại đây, Thiếu tá Bùi Quốc Chính, Đồn trưởng Đồn biên phòng 721, đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị vui xuân, đón Tết của đơn vị.

Theo đó, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội. Đồn 721 luôn nắm chắc tình hình biên giới, chủ động tham mưu cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan tới chủ quyền lãnh thổ, biên giới. Đồng thời, tham gia cùng các lực lượng quản lý và giải quyết các vụ việc xảy ra trên vùng biên giới, làm tốt công tác dân vận, giúp bà con địa phương phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 721 báo cáo thành tích với Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Đồn biên phòng 721 đạt được về huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chủ tịch nước cũng biểu dương công tác bám, nắm bản làng, bám bà con, tích cực hướng dẫn người dân, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới cách làm ăn, phát triển kinh tế; động viên và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường học tập, từng bước xóa mù chữ.

Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đơn vị cũng phải đảm bảo tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ vững chắc vùng biên giới linh thiêng của Tổ quốc.

Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chủ tịch nước gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Đồn biên phòng 721 phải mở rộng và duy trì tốt quan hệ đối ngoại, tham gia thực hiện các chương trình, các mô hình về phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân các dân tộc vùng biên giới.

Cạnh đó, tập trung làm tốt công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ và chăm lo cho bộ đội vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm tại Đồn biên phòng 721.

Trong chuyến công tác này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, nhân dân xã Ia Dom. Tại đây, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm