Chủ tịch nước khen các tấm gương trong bão số 3

Trong khi làm nhiệm vụ, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, không quản mưa bão, nguy hiểm, quên mình bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Những nghĩa cử cao đẹp trên mang đậm bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và đạo lý “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta”. Trên đây là nội dung trong thư ngày 22-8 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Lực lượng chức năng huyện Bà Chẽ (Quảng Ninh) huy động xuồng chở người dân đến nơi an toàn trong cơn bão số 3. Ảnh: TTXVN

Trong thư, Chủ tịch nước mong muốn lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ có nhiều việc làm tốt đẹp hơn nữa trong việc giúp dân, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm