Chủ tịch Nguyễn Thành Phong tiếp toàn quyền Úc

Úc cũng có nhiều hỗ trợ phát triển hạ tầng, như sắp tới cầu Cao Lãnh (ĐBSCL) được khánh thành càng thể hiện rõ sự hỗ trợ của Úc đối với người dân VN. “Mong ngài toàn quyền hỗ trợ VN nói chung và TP.HCM nói riêng trong công cuộc đổi mới và phát triển. Chúng tôi rất quan tâm lĩnh vực giáo dục, từng học tập ở Úc nên tôi hiểu sự quan tâm của các bạn với nền giáo dục như thế nào” - ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong buổi tiếp kiến ông Peter Cosgrove, Toàn quyền Úc. Ảnh: Tá lâm

Ông Peter Cosgrove đánh giá cao những thành ý của ông Nguyễn Thành Phong và cho biết có rất nhiều sinh viên quốc tế học tại Úc, sinh viên VN luôn ở tốp đầu. Ông Peter Cosgrove tin rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng mạnh hơn.

Tại TP.HCM, sau khi hội kiến Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, ông Peter Cosgrove sẽ đến thăm ĐH RMIT, BV Quân y 175, dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Úc và VN tại Nhà hát TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm