Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng: 'Thời gian tới, tôi lại là... cử tri'

Phát biểu bế mạc, ông Trần Thọ (Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) cho hay 11/11 chỉ tiêu HĐND TP giao năm 2015 đều đạt, có ba chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đó là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Kết thúc sớm hai năm giai đoạn giảm nghèo 2013-2017 và xây dựng đề án giảm nghèo mới để HĐND TP thông qua tại kỳ họp lần này.

Càng làm càng không thể hài lòng

Cũng theo ông Thọ, thành công của TP còn là việc chuyển đổi mô hình BV ung thư trên cơ sở sáp nhập khoa Ung bướu của BV Đà Nẵng để thành lập BV Ung bướu Đà Nẵng trở thành đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục hoạt động hiệu quả…. “Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự chia sẻ mang đầy tính nhân văn của các cấp, các ngành, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh và những người trực tiếp làm việc trên lĩnh vực này” - ông Thọ nói.

Các ĐB HĐND TP Đà Nẵng biếu quyết thông qua nghị quyết. Lê Phi

Tuy nhiên, theo ông Thọ thì TP vẫn còn nhiều hạn chế. Kinh tế phát triển chưa bền vững; thu ngân sách vẫn còn khiêm tốn; ô nhiễm môi trường; dự án chậm triển khai; tình hình tội phạm phức tạp, tội phạm ma túy ngày càng tăng….

“Bộ máy chính quyền các cấp còn cồng kềnh, chưa chuyên nghiệp, đâu đó vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức còn nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm… Càng làm càng không thể hài lòng, càng đau đáu với ý nghĩ làm sao để TP phát triển, đổi mới, yên bình” - ông Thọ tâm tư.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị tới đây phải triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành kinh tế; tăng cường thu nợ đọng, chống thất thu nhất là du lịch, dịch vụ.

Mục tiêu thời gian tới rất nặng nề

Cũng theo ông Thọ, các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ năm năm tới rất cao. Theo đó, lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng đến năm 2020 đạt 10 triệu tấn, lượng khách qua sân bay Đà Nẵng đạt 12 triệu lượt, tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch 95-100...

Đà Nẵng có vị trí quan trọng về quốc phòng-an ninhVì vậy tăng cường phát triển kinh tế và hội nhập phải gắn chặt với đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, cần cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng khi đề ra các quyết sách có liên quan, nhất là những vấn đề nhạy cảm, dự báo các khả năng và chủ động kiểm soát chặt chẽ tình hình” - ông Thọ yêu cầu.

Ngoài ra, tích cực đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai dịch vụ y tế mới tăng cường chỉ số hài lòng của người dân, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu tối đa phiền hà trong các lĩnh vực nhạy cảm như đăng ký kinh doanh, các loại giấy phép...

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tâm tư và chúc cử tri, người dân TP Đà Nẵng tới đây đón tết Bính Thân 2016 vui vẻ. Ảnh: Lê Phi

Cuối tháng 5-2016, nhiệm kỳ làm chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng của ông Thọ sẽ chấm dứt. “Bây giờ đứng trên bục phát biểu này, tôi là một đại biểu. Thời gian tới, tôi lại là cử tri, là công dân của TP. Dù ở cương vị nào, vai trò gì, tôi luôn tin rằng chúng ta sẽ luôn lưu giữ và ngày càng phát huy hơn nữa bài học về sức mạnh đồng thuận. Có được sức mạnh đó, tôi tin rằng công cuộc xây dựng, phát triển TP sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, vững bền hơn” - ông Thọ tâm sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm