Chủ tịch Hà Nội đặt hàng nhân sĩ, trí thức đóng góp xây dựng thủ đô

Chủ tịch Hà Nội đặt hàng nhân sĩ, trí thức đóng góp xây dựng thủ đô ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc gặp gỡ với giới văn nghệ sĩ, trí thức của thủ đô.

Đây là lần đầu tiên ông Chung gặp gỡ với giới văn nghệ sĩ, trí thức của thủ đô sau gần 90 ngày đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan hành chính của Hà Nội. “Tới đây TP sẽ giao cho các đơn vị, sở, ngành… có thể ký kết hợp đồng đặt hàng các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ có những sản phẩm, sáng tác… để cổ vũ, cùng xây dựng thủ đô” - ông Chung nói.

Tại cuộc gặp, chủ tịch UBND TP đã thông tin những điểm nổi bật của Hà Nội trong thời gian qua về các mặt phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự đô thị…

Ông cũng cho hay tới đây, TP sẽ tập trung triển khai “tám chương trình trọng điểm, ba khâu đột phá” mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP lần thứ XVI đã thông qua trong đó có các điểm: Xây dựng Đảng; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phát triển văn hóa; đảm bảo an ninh quốc phòng; phát triển hạ tầng; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung cải cách hành chính…

“Để triển khai các công việc trên, thành phố rất mong nhận được ý kiến của đông đảo nhân sĩ, trí thức. Tới đây TP sẽ giao cho các đơn vị, sở ngành… có thể ký kết hợp đồng đặt hàng các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ có những sản phẩm, sáng tác… để cổ vũ, cùng xây dựng thủ đô” - ông Chung nói.

Ông Chung cũng cho hay đây là năm thứ ba liên tiếp Hà Nội thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”. Nhưng lần này chủ trương của Hà Nội là “không làm chung chung mà đi thẳng vào công việc cụ thể, giao cho từng phường, quận thực hiện”.

Cụ thể, Hà Nội sẽ tập trung vào một số điểm gồm: Thực hiện cơ giới hóa việc thu gom rác thải; sử dụng thiết bị chuyên dùng để cắt tỉa, chỉnh trang cây xanh, thay thế những cây cong, già cỗi. Việc thay thế, chỉnh trang cây xanh sẽ chỉ tiến hành vào ban đêm để tránh ùn tắc giao thông. Phấn đấu đến năm 2020 hệ thống cây xanh của Hà Nội sẽ đồng bộ, đẹp mắt;

Thực hiện hạ ngầm toàn bộ đường cáp điện, cáp viễn thông, xã hội hóa hệ thống chiếu sáng trên các tuyến phố; khảo sát, chỉnh trang toàn bộ mặt tiền các tuyến phố; xây dựng quy chế quản lý vỉa hè, thu gom rác thải…

“Hiện nay việc đổ rác tại nhiều nơi rất lộn xộn, không theo giờ giấc khiến công tác thu gom rác rất mất công, đường phố lúc nào cũng bụi bẩn. Theo đó, thành phố sẽ quy định giờ đổ rác sau 9 giờ tối để đồng loạt thu gom, đồng thời cho lắp đặt các thùng rác cố định tại từng cụm dân cư để người dân thuận tiện đổ rác” - ông Chung nói.

Ông cũng cho hay công tác thu gom rác sẽ được xã hội hóa, các cơ quan quản lý của Hà Nội sẽ chỉ làm nhiệm vụ thanh kiểm tra theo đó đơn vị thu gom rác nào thực hiện không đạt yêu cầu sẽ bị chấm dứt hợp đồng. “Toàn bộ các kế hoạch trên sẽ được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Hà Nội, để người dân theo dõi, giám sát và phản hồi giúp thành phố phát huy những cái được, điều chỉnh xử lý những cái chưa được” - ông Chung nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm