Chủ tịch Cần Thơ đối thoại với 83 chủ tịch UBND cấp xã

Chiều 26-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP với 83 chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2021.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại chiều 26-3. Ảnh: NHẪN NAM

Khắc phục “trên nóng – dưới lạnh”

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết đây là một sự kiện ý nghĩa và thiết thực, được thực hiện lần đầu tiên trong năm 2021.

Buổi đối thoại này là để lãnh đạo TP lắng nghe ý kiến chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phản ánh, kiến nghị, đề xuất, đồng thời hiến kế cho TP thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là giải pháp chỉ đạo, triển khai các công trình, dự án cấp TP trên địa bàn, công tác chuẩn bị bầu cử…

Một trong các nội dung ông Trường đề nghị nêu là các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ trong khâu vận hành các quyết sách của TP. Ví dụ như trên nóng - dưới lạnh, trên quyết liệt – dưới thờ ơ, làm sao để các khó khăn, vướng mắc của người dân, của doanh nghiệp phải được tháo gỡ kịp thời từ TP đến cơ sở…

Nhiều vấn đề được trả lời cụ thể

Tại buổi đối thoại đã có 11 chủ tịch xã, phường, thị trấn phát biểu ý kiến với hàng chục phản ánh, kiến nghị liên quan đến các vấn đề quản lý trật tự đô thị, quy hoạch, môi trường…

Cụ thể, Chủ tịch UBND phường An Bình (quận Ninh Kiều) phản ánh về tình trạng khó quản lý trong việc xây dựng không phép, sai phép xảy ra trên địa bàn phường. Đồng thời, lãnh đạo phường này cũng phản ánh viêc thi công đường Hoàng Quốc Việt gây ô nhiễm môi trường vì quá bụi bặm.

Chủ tịch UBND phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt) đề nghị các sở ngành quan tâm vấn đề môi trường ở phường, đặc biệt là việc khai thác cát; đồng thời đề nghị xem xét cho phường được xử lý rác tại chỗ vì hiệu quả thu gom rác trên địa bàn chưa cao…

Sau khi nghe ý kiến của chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thì lãnh đạo nhiều sở đã phản hồi lại một số thông tin. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời về đường Hoàng Quốc Việt thi công ô nhiễm, Giám đốc Sở GTVT Lê Tiến Dũng cho biết ngay trong tuần tới sẽ cử đoàn xuống kiểm tra để chấn chỉnh.

Giám đốc Sở TN&MT Đỗ Thanh Thảo chia sẻ khó khăn của phường Tân Lộc. Ông Thảo cho rằng phường có vị trí đặc thù là cù lao, việc thu gom rác mới chỉ đạt 70-75%, việc thu gom cũng không đều. Ông Thảo đề nghị quận và phường cho khảo sát, lập dự án làm lò đốt rác quy mô phường.

Đối với phản ánh của Chủ tịch UBND phường Long Hưng (quận Ô Môn) về một nhà máy chế biến phụ phẩm cá gây mùi hôi, người dân phản ánh nhiều lần. Ông Thảo cho biết: "Việc kiểm tra, đong đếm mùi là khó. Tuy nhiên, cơ sở này đã giảm quy mô sản xuất và sắp tới sở cũng sẽ tiếp tục kiểm tra thêm…"

Xây dựng chính quyền gần gũi dân

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuẩn bị bầu cử; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng; tập trung xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân…

Cụ thể, ông Trường đề nghị các lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn cần ý thức xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng từ chính địa phương của mình, nhất là trong cải cách hành chính.

Các hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp phải có quy trình, thời hạn xử lý và phải có thư xin lỗi nếu trễ hẹn, khi cần sửa đổi bổ sung thì thông báo một lần bằng văn bản…

Làm sao xây dựng được một chính quyền gần gũi với người dân, xem khó khăn của người dân như khó khăn của mình; kịp thời giải quyết các tồn tại của địa phương.

“Hiện TP có 412 hộ nghèo và 13 hộ chính sách nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở. Trong đó có 219 hộ có đất sẵn, còn lại chưa có đất. Chỗ nào chưa có đất, tôi đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn quan tâm tìm đất. Chủ tịch UBND TP và các đồng chí thường trực sẽ đi vận động tiền xây. Phấn đấu một năm, hai năm sẽ làm dứt điểm, không để người nghèo không có nhà ở nữa” – ông Trường nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm