Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo kiểm tra, xử nghiêm vụ nợ tiền vé số

Ngày 19-6, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho hay Chủ tịch tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau phải khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc nợ tiền vé số hàng chục tỉ đồng như PLOđã phản ảnh.

"Kết quả kiểm tra, nếu sai phạm đến đâu thì xử lý nghiêm đến đó đối với trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan" - Công văn của Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ. 

Trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau nhìn từ xa (Trần Vũ).

Chủ tịch Cà Mau cũng chỉ đạo Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau phải thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ các hoạt động xổ số, đặc biệt là nợ của đại lý theo quy định, tránh trường hợp xảy ra tương tự. 

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên PLO về tình hình thu hồi nợ và kiểm tra sai phạm, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau, nói rằng sẽ cung cấp thông tin khi việc kiểm tra có kết quả. Theo ông Hải thì thời điểm có kết quả là cuối tháng 6-2020. 

Về số tiền đã thu hồi, ông Hải cho biết đã thu hơn 10 tỉ đồng và đang thực hiện các biện pháp để thu hồi nhanh nhất.

Trong khi đó, vào ngày 12-6-2020, tức sau khi PLO phản ảnh tình trạng công ty bị đại lý nợ tiền 1 ngày, Bộ Tài chính có công văn số 7105/BTC-TCNH gửi Công ty xổ số Cà Mau. Công văn này khẳng định việc cho nợ tiền quá 3 kỳ xổ số là sai quy định, đề nghị Công ty xổ số Cà Mau khẩn trương thu hồi các khoản nợ tiền vé số. Các hoạt động kiểm tra, thu hồi phải báo về cho Bộ tài chính trước ngày 20-6-2020. 

Tại công văn trên cũng nêu rõ, theo báo cáo tài chính 2019, đã qua kiểm toán của Công ty xổ số Cà Mau, đến 31-12-2019, đại lý đã nợ quá hạn luật định số tiền hơn 86 tỷ đồng. 

 

Hôm 11-6-2020, PLO đưa tin, Đại lý vé số H.A ở Sóc Trăng đã nợ quá hạn luật định tiền vé số đối với Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau hàng chục tỉ đồng. Theo các nguồn tin thì việc nợ này đã kéo dài hơn 1 năm qua, trong khi quy định hiện hành chỉ được cho đại lý nợ tối đa 3 kỳ xổ số liên tiếp, tức 21 ngày. 

Giải thích bước đầu từ ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau, nguyên nhân có thể do kế toán trưởng của Công ty bận đi học nên lơ là sơ xuất. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được làm sáng tỏ bởi Ủy ban kiểm tra Đảng ủy của Công ty trong cuối tháng 6-2020 này.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm