Vụ dinh thự của nguyên Tổng TTCP Trần Văn Truyền

Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên nói về dinh thự của ông Trần Văn Truyền

Quan điểm cá nhân tôi chia sẻ như thế này. Câu chuyện này có hai vấn đề cần suy nghĩ.

Thứ nhất là một con người từng là cán bộ lãnh đạo và giờ đã về hưu như ông Truyền thì hiện giờ là đảng viên đang sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đảng theo hệ thống chính trị. Quy định đối với tổ chức Đảng rất chặt chẽ, mọi cán bộ khi làm việc ở đâu, sinh hoạt như thế nào và khi về hưu sinh hoạt như thế nào đều có quy định. Một vấn đề trách nhiệm khi được công luận đặt ra cần có trách nhiệm hợp tác tốt để làm rõ. Qua theo dõi trên thông tin đại chúng, tôi cũng thấy ông sẵn sàng hợp tác với các cơ quan có trách nhiệm, nhất là với báo chí ông cũng đã giải trình rõ điều này.

Vấn đề thứ hai, ông là một công dân được pháp luật bảo vệ, nói gì thì nói chúng ta phải tôn trọng quyền công dân. Vì vậy khi đặt một vấn đề về một con người chúng ta cần cân nhắc liều lượng mức độ như thế nào để các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc, ông sẽ có trách nhiệm giải trình rõ thực hư thế nào.

THU HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm